Kết quả tìm kiếm cho "Quân đội Sudan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 378
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/4, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã lên tiếng báo động về việc các bên xung đột sử dụng ngày càng nhiều các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bệnh viện, cơ sở hạ tầng điện và nước ở Sudan.
Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn thông báo ngày 9/4 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sau cuộc họp tại Washington giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và Saudi Arabia, hai nước đã nhất trí kêu gọi quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở nước này nối lại đàm phán để chấm dứt xung đột.
Điện Elysée cho biết “tình hình ở Gaza sẽ được thảo luận rộng rãi,” vì “Ai Cập và Jordan là những đối tác chủ chốt trong việc giải quyết xung đột.”
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người tị nạn và người phải di dời trong nước (IDPs) ở vùng Sừng châu Phi đã lên tới 24,5 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, các nhóm viện trợ và Nhóm Luật sư khẩn cấp cho biết nhiều người đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào khu chợ Tora ở Dafur, miền Tây nước này.
Việc Mỹ đình chỉ viện trợ phát triển không chỉ ảnh hưởng đến các nước nghèo mà còn làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của Washington. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể tận dụng cơ hội để mở rộng vị thế của mình.
Các nguồn tin quân sự và y tế Sudan ngày 26/2 cho biết một máy bay của quân đội nước này đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay quân sự Wadi Seidna ở Omdurman, gần thủ đô Khartoum, khiến trên 20 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường.
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar ngày 24/2 đã nhấn mạnh cam kết lâu dài của New Delhi đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và chính sách hỗ trợ liên tục của quốc gia Nam Á dành cho phụ nữ trong các vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh.
Theo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.
Hàng loạt nước Arab đã kịch liệt lên án kế hoạch lập Nhà nước Palestine ở Saudi Arabia của Thủ tướng Israel, cho rằng đây là sự vi phạm chủ quyền của Saudi Arabia và luật pháp quốc tế khi ép người Palestine rời khỏi quê hương của họ.
Năm 2024 khép lại với nhiều biến động phức tạp, khó lường. Môi trường an ninh quốc tế trong năm 2024 tiếp tục xấu đi, với trên 120 cuộc xung đột, mức cao nhất kể từ năm 1946, trong đó các xung đột lớn kéo dài, leo thang và chưa có giải pháp hòa bình.
Việc mở rộng quan hệ song phương, tham gia tích cực vào các khuôn khổ đa phương giúp Việt Nam nổi lên như một trong những quốc gia quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.